Thân Hữu Đồng Công - Hải Ngoại

Thế giới Ngày nay 12-1312026 - Lò lửa Trung đông... An toàn nguyên tử

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Tình hình Thế giới Ngày nay càng ngày càng cho thấy Trung đông thực sự là một lò lửa đã từng bùng nổ một số lần, nhưng lần này đang hết sức căng thẳng đến độ có thể sẽ kinh hoàng khủng khiếp chưa từng thấy, giữa chẳng những hai cường quốc ở Trung Đông là Iran và Do Thái, mà còn liên quan đến hai lực lượng đỡ đầu chống lưng của 2 cường quốc ở Trung đông này nữa là Hoa Kỳ về phe Do Thái và Nga sô cùng Trung Cộng lẫn Bắc Hàn về phe Iran, toàn là các nước có nguyên tử, bao gồm cả Iran cũng sắp có nguyên tử. 

Họ cứ giết người liên tục': nhân chứng mô tả cuộc đàn áp đẫm máu tại Iran

Chuỗi ngày biểu tình gây rung chuyển Iran

2.000 người có thể đã chết trong biểu tình ở Iran

Iran "sẵn sàng cho chiến tranh", cảnh báo phá hủy tiềm lực Mỹ ở Trung Đông

Ông Trump đe dọa 'giáng đòn' vào Iran

Trung Quốc phản đối nước ngoài can thiệp vào Iran

Ông Trump: Lãnh đạo Iran muốn đàm phán nhưng Mỹ 'có thể ra tay trước'

Hé lộ những kịch bản hành động tiềm tàng của Mỹ đối với Iran

Mỹ kêu gọi công dân rời Iran 'ngay lập tức'

Nếu quả thực Thế Chiến Thứ 3, một Thế Chiến Nguyên Tử bất khả tránh ở Trung Đông hay ở Đông Âu (liên quan đến trận chiến xâm chiếm Ukraine của Nga và NATO) hoặc ở Đông Á (liên quan đến Bắc Hàn với Nam Hàn và Nhật Bản), thì chỉ còn một nơi duy nhất an toàn hơn bất cứ chỗ nào trên trái đất này để tránh bom nguyên tử mà thôi, đó là Phi Châu; còn Úc Châu vẫn có thể sẽ nhập cuộc bởi có liên hệ với Tây Phương và gần với Đông Á. Biết đâu sau Thế Chiến Nguyên tử bất khả tránh, một qui trình lịch sử bất khả tránh đó là "tất cả mọi sự trên trần gian này đều có thời của mình" (Giảng Viên 3:1).

Thật vậy, lịch sử phũ phàng đã chứng thực nơi một Đế Quốc Roma dài nhất trong lịch sử loài người với 1480 năm (27 BC - 1453 AD), khi hết thời của mình thì chỉ còn di tích hoang tàn ở chính thủ đô Roma của nó trước một Trung tâm Kitô giáo là Tòa Thánh Vatican, cũng là Quốc đô Vatican - Vatican City State, huy hoàng ở Roma, một Kitô giáo đã từng bị đế quốc này tìm hết cách tận diệt suốt 300 đầu của tôn giáo Thần linh này. Phải chăng các cường quốc trên thế giới hiện nay đang ôm mộng thực dân đế quốc muốn bá chủ thiên hạ cũng sắp hết thời múa may ngông cuồng của mình, nghĩa là sắp đi tới chỗ tự diệt và tan biến như mây khói phù vân, và sẽ được thay thế bởi những người anh chị em bần cùng và lạc hậu nhất thuộc thế giới thứ ba ở Phi Châu?!? 

Không ai biết chính xác được tương lai thế giới sẽ đi về đâu, diễn tiến thực sự ra sao và ngày cùng tháng tận của thế giới loài người vào lúc nào, ngoại trừ chính Đấng làm chủ lịch sử của loài người và cũng là Đấng có thể biến dữ thành lành cho con người; bởi thế, với tất cả lòng tin tưởng vào LTXC, chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Thế giới Ngày nay trong 2 ngày qua ở đường kết nối sau đây: .........................................

Xin thông báo: Trong thời gian chúng tôi đi công vụ ở xa, hay lâm vào trường hợp bị trục trặc với wifi không thể tiếp tục sinh hoạt bằng email như thuờng lệ, xin theo dõi tình hình Thế giới Ngày nay ở website thoidiemthuongxot.org và Phụng vụ Lời Chúa ở website thoidiemmaria.net

Trân trọng và đa tạ

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Cuộc Hành hương Thánh Thể Toàn quốc Hoa Kỳ 2026 nhân kỷ niệm 250 lập quốc

Nhân kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc Hoa Kỳ, cuộc Hành hương Thánh Thể Toàn quốc năm 2026 sẽ mang chủ đề “One Nation Under God" – Một quốc gia dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa, như một lời mời gọi người Công giáo canh tân đời sống đức tin và căn tính Kitô giáo giữa lòng xã hội.

Vatican News

Cuộc hành hương được tổ chức bởi Đại hội Thánh Thể Toàn quốc Hoa Kỳ và sẽ diễn ra dọc theo tuyến đường mang tên Thánh Frances Xavier Cabrini, công dân Hoa Kỳ được phong hiển thánh.

Theo ông Jason Shanks, Chủ tịch Đại hội Thánh Thể Toàn quốc, khẩu hiệu “One Nation Under God” không chỉ là một khẩu hiệu vay mượn; mà đúng hơn, đó là lời mời gọi chúng ta tái định hướng cuộc sống, cộng đồng và đất nước của mình dưới quyền tối thượng của Chúa Giêsu Kitô”.

Cuộc hành hương cũng diễn ra đúng 75 năm sau khi cụm từ “One Nation Under God” được chính thức thêm vào Lời Tuyên thệ Trung thành của Hoa Kỳ, vào năm 1954. Vào ngày 14/6/1954, Tổng thống Dwight D. Eisenhower đã ký luật bổ sung cụm từ “under God”, hoàn thành chiến dịch được khởi xướng vào năm 1951 bởi Hội Hiệp sĩ Columbus.

Tuyến đường Thánh Frances Xavier Cabrini

Cuộc hành hương sẽ khởi hành ngày 24/5 tại St. Augustine, Florida, và kết thúc ngày 5/7 tại Philadelphia, đi qua phần lớn 13 bang thuộc các thuộc địa đầu tiên. Tuyến Cabrini được chọn để tôn vinh Thánh Frances Xavier Cabrini, một nữ tu gốc Ý đã hiến trọn đời mình phục vụ người nhập cư, đặc biệt tại New York, và là biểu tượng sống động cho sự hòa quyện giữa đức tin Công giáo và tinh thần yêu nước.

Trong suốt hành trình, 18 giáo phận dọc bờ Đông Hoa Kỳ sẽ đón tiếp đoàn hành hương với các sinh hoạt chung như rước kiệu Thánh Thể, Thánh lễ, giờ chầu, hoạt động bác ái và cầu nguyện cho sự hiệp nhất và chữa lành của đất nước. Hành trình sẽ bắt đầu bằng Thánh lễ khai mạc tại Đền thánh Đức Mẹ La Leche ở Florida, nơi Thánh lễ đầu tiên được cử hành trên đất Mỹ.

Trong khi tất cả người Công giáo được mời tham gia một phần của cuộc hành trình, tám người hành hương thường trực trẻ tuổi và một nhà truyền giáo truyền thông sẽ đi hết toàn bộ tuyến đường. Họ sẽ tham gia một khóa tĩnh tâm riêng giữa chặng đường tại Đền thờ Thánh Frances Xavier Cabrini ở thành phố New York.

Cuộc hành hương sẽ kết thúc tại Philadelphia, thành phố ký Tuyên ngôn Độc lập, với ngày chầu Thánh Thể toàn quốc 4/7, Thánh lễ bế mạc tại Nhà thờ chính tòa hai Thánh Phêrô và Phaolô, và cuộc rước Thánh Thể đến Đền thánh quốc gia Thánh Gioan Neumann.